Phát triển Sơn Trà thành trọng điểm du lịch

Thứ bảy, 24/12/2016 09:49

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-12, Ban Thường vụ Thành ủy (BTVTU) Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy (BTVQU) Sơn Trà về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/TU (KL03) ngày 10-7-2006 của BTVTU Đà Nẵng về “Tình hình và phương hướng xây dựng, phát triển Q. Sơn Trà trong những năm đến”.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì buổi làm việc với sự tham dự của các đồng chí trong BTVTU; lãnh đạo các sở, ngành, của thành phố; BTVQU và lãnh đạo HĐND, UBND và  các  phòng ban chuyên môn của Q. Sơn Trà.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bộ mặt Q. Sơn Trà thay đổi toàn diện

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng cho biết: KL03 của BTVTU đóng vai trò quan trọng, định hướng và tác động sâu sắc, toàn diện đến sự phát triển Q. Sơn Trà trong 10 năm qua. Kết quả nổi bật là đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt Q. Sơn Trà, cơ sở hạ tầng được đầu tư; đô thị được chỉnh trang; hạ tầng giao thông mở mang; các cơ sở sản xuất kinh doanh được hình thành, thương mại phát triển với nhiều khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn... tạo nền tảng phát triển Q. Sơn Trà thành đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại. Nhờ hiệu quả của việc thu hút đầu tư, kinh tế quận luôn tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; dịch vụ du lịch phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế chủ lực của quận; thu ngân sách của quận luôn đạt và vượt kế hoạch thành phố giao.

Từ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm thay đổi cơ bản đời sống của người dân cả về vật chất lẫn văn hóa tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người tăng 5,2 lần, không còn nhà tạm, không còn hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2013-2017; an sinh xã hội được tập trung giải quyết có hiệu quả. Các thiết chế văn hóa được tập trung đầu tư, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị dần được hình thành và từng bước hoàn thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, BTVQU Sơn Trà cũng nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại như: Kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa thật bền vững, quy mô nhỏ, sức cạnh tranh và hiệu quả trên một số lĩnh vực còn thấp. Nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn thu ngân sách chưa thật bền vững; công tác quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng còn một số khu vực chưa đồng bộ; tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, ATGT còn xảy ra;  tội phạm ma túy có xu hướng tăng, tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp...

Về định hướng phát triển, Bí thư Quận ủy Cao Xuân Thắng cho biết: Cơ cấu kinh tế Q. Sơn Trà đến năm 2020 chuyển dịch mạnh, trong đó  dịch vụ chiếm từ 71-72%; Công nghiệp từ 25-26%;  Nông nghiệp từ 2 - 4%. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân từ 10-11%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân  14-15%/năm; tổng thu ngân sách địa phương tăng bình quân 6-8%/năm; giải quyết việc làm  từ 6.500 đến 7.000 lao động/năm; đến năm 2020 không còn hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố... Tại buổi làm việc, BTVQU Sơn Trà cũng kiến nghị với BTVTU Đà Nẵng 15 nội dung, tập trung các vấn đề: Điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể KT-XH của thành phố và quận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch và khai thác bán đảo Sơn Trà hợp lý; cải tạo, nâng cấp âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; ưu tiên tập trung đầu tư các dự án trên địa bàn Q. Sơn Trà; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN An Đồn thành khu đô thị; chuyển công năng Cảng Tiên Sa thành cảng phục vụ du lịch; đề nghị BTVTU ban hành Kết luận mới về “Ưu tiên đầu tư xây dựng phát triển Q. Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch của thành phố”...

Du lịch là mũi nhọn phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vui mừng chia sẻ những kết quả quan trọng mà Q. Sơn Trà đạt được trong 10 năm qua. Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí đề nghị lãnh đạo Q. Sơn Trà phải quán triệt: Phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo ANQP và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phải quản lý tốt địa bàn, quản lý cư trú, quản lý du khách, quản lý bán đảo Sơn Trà, không để xảy ra tình trạng khai thác, xây dựng mà không có sự quản lý; tăng cường phòng chống tội phạm, ma túy, giữ vững ANCT-TTATXH; củng cố hệ thống chính trị dưới phường, xã, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đề nghị lãnh đạo Q. Sơn Trà cần phát huy vai trò của lực lượng lao động tại chỗ; tạo ra môi trường du lịch cộng đồng, người dân được hưởng lợi, làm sao để ngày càng có nhiều hộ dân, người dân tham gia vào quá trình phát triển đô thị của quận. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng cho rằng bên cạnh sự phát triển, hiện nay cũng còn nhiều yếu tố bất cập, đe dọa ảnh hưởng đến môi trường du lịch như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, ma túy, tình trạng bảo kê... đề nghị lãnh đạo và các lực lượng chức năng Q. Sơn Trà phải thực sự nỗ lực vào cuộc, đảm bảo TTATXH, giữ vững  môi trường thật sự bình yên để phát triển.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết rất ấn tượng với sự phát triển của Q. Sơn Trà; nhiều lần đứng trên tầng cao của thành phố nhìn  Sơn Trà về đêm đẹp chẳng khác gì Hồng Kông, Singapore. Những con đường lớn, đường du lịch đẹp của thành phố đều phần lớn nằm ở Q. Sơn Trà, vùng đất có “Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi”. Thiên nhiên đã ban tặng Sơn Trà những tài sản vô giá đó, cần cố gắng giữ gìn, khai thác có hiệu quả. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng thống nhất mục tiêu phương hướng phát triển của Q. Sơn Trà là đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, xem đó là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng cần phải quan tâm đến chất lượng dịch vụ, chất lượng phải cao, làm sao để khách “Đến thì vừa lòng, đi thì vui vẻ” mới là yếu tố quyết định thành công của du lịch. “Nhà hàng nào chặt chém du khách thì chính quyền cũng phải có biện pháp mạnh để xử lý, không được dung túng cho bất cứ hành vi xấu nào làm ảnh hưởng đến du lịch và hình ảnh của Đà Nẵng...”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Về kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị phải quan tâm hơn nữa đến ngư dân và phát triển thủy sản, phát huy mô hình “dân quân tự vệ biển”, vừa sản xuất, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; quản lý, bảo vệ tốt bán đảo Sơn Trà, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xâm hại đến rừng; đảm bảo môi trường tại âu thuyền Thọ Quang và các bãi biển. Theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, phát triển kinh tế phải đi cùng với việc đời sống của người dân được nâng lên, dân mà nghèo là không ổn, là lãnh đạo chưa hoàn thành nhiệm vụ.  Q. Sơn Trà phải cùng với các địa phương khác của thành phố triển khai tốt Đề án “4 an”, trong đó cần ưu tiên  tập trung 2 nội dung là ANTT và ATGT, nhất là tình trạng ma túy hiện rất phức tạp. Đặc biệt các cơ quan tư pháp phải tránh xa những hoạt động liên quan đến tội phạm. “Cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ Viện kiểm sát, Tòa án, Công an  không được ngồi nhậu chung, đi chung, cà-phê chung với các đối tượng đang thuộc diện cơ quan tư pháp phải đấu tranh, ai vẫn tiếp tục làm việc đó sẽ phải trả giá đắt”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh  nhấn mạnh.

K.T